Sách với một vị tướng - Di sản độc đáo Tri ân cuộc đời

2024-02-07 12:42:49 0 Bình luận
Trong hành trình tri ân cuộc đời, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đã chọn sách như một hình thức tri ân sâu sắc và ý nghĩa. Sách, trong quan niệm của ông, không chỉ là nguồn tri thức mà còn là phương tiện để ông truyền đạt những kinh nghiệm, bài học và tinh thần của mình cho thế hệ tương lai. Điều này mang lại những ý nghĩa sâu sắc trong việc lưu truyền và tri ân cuộc đời.

Lưu giữ và chia sẻ tri thức

Qua việc để lại sách, Thượng tướng Hiệu không chỉ lưu giữ kiến thức và kinh nghiệm cá nhân, mà còn chia sẻ chúng với cộng đồng. Sách trở thành công cụ để ông trao truyền những giá trị, suy tưởng và tri thức mà ông đã tích lũy được trong suốt cuộc đời mình. Mỗi khi có khách quý tới thăm thì ông đều tặng sách, hoặc khi ông đi công tác, hành trang đều mang nặng những cuốn sách để trao tặng bạn hữu, đồng đội, bà con địa phương, người thân trong gia đình,…

Sách, theo Thượng tướng Hiệu, là cách ông tri ân cuộc đời. Mỗi trang sách, mỗi dòng chữ đều chứa đựng tâm huyết, tình cảm và tri thức mà ông muốn truyền đạt. Đây không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ, mà còn là sự gửi gắm tình cảm và hy vọng vào tương lai. Sách là cách kết nối quá khứ với tương lai.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu.

Qua sách, Thượng tướng Hiệu không chỉ kết nối quá khứ với hiện tại, mà còn mở ra cánh cửa cho tương lai. Sách trở thành cầu nối giữa các thế hệ, là nguồn cảm hứng và học hỏi không chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn cho cả những thế hệ tương lai.

Kho sách của Thượng tướng Hiệu không chỉ là nguồn thông tin mà còn là nguồn cảm hứng. Chúng tạo động lực cho người đọc trong việc học hỏi, phấn đấu và đóng góp cho xã hội. Mỗi cuốn sách là một tấm gương phản chiếu tinh thần kiên cường, lòng yêu nước và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Cuộc đời và sự nghiệp của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, cùng với việc lưu truyền sách như một hình thức tri ân, còn là minh chứng cho tinh thần phục vụ và cống hiến không ngừng. Qua sách, ông không chỉ để lại một di sản vật chất mà còn là di sản văn hóa, tri thức và tinh thần, góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng và đất nước.

Tích lũy kho tàng tri thức cho thế hệ sau
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, với vai trò là Viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học quân sự Nga, không chỉ là một nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc mà còn là một học giả đa năng. Sự đóng góp của ông trong lĩnh vực sách không chỉ dừng lại ở việc viết sách nghiên cứu về khoa học quân sự hay bảo vệ môi trường, mà còn mở rộng qua việc cung cấp chất liệu cho gần chục tác giả viết về ông, tạo nên một loạt các tác phẩm đa dạng.

Thượng tướng Hiệu đã để lại một kho tàng tri thức qua các tác phẩm của mình và những cuốn sách được viết về ông. Những tác phẩm này không chỉ phản ánh về khoa học quân sự, một lĩnh vực ông rất am hiểu, mà còn mở rộng tới các chủ đề như bảo vệ môi trường, lịch sử, kinh nghiệm, kỹ năng sống. Sự đa dạng này không chỉ làm giàu kho tàng tri thức mà còn phản ánh sự phong phú trong suy nghĩ và cách tiếp cận của ông đối với cuộc sống và xã hội.

Qua những tác phẩm này, tướng Hiệu không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng khoa học và độc giả. Những cuốn sách của và về ông không chỉ là nguồn thông tin quý giá về các chủ đề cụ thể như khoa học quân sự, môi trường mà còn là nguồn cảm hứng về tư duy phản biện, sáng tạo và tầm nhìn chiến lược.

Sự phong phú trong các chủ đề mà Thượng tướng Hiệu và các tác giả khác tập trung vào trong những tác phẩm của họ phản ánh sự sâu sắc của tri thức và tư duy của ông. Mỗi tác phẩm là một chuyến hành trình khám phá vào thế giới của tri thức, lịch sử, và nhân văn, cho thấy sự tinh tế và sâu sắc trong cách ông nhìn nhận và phân tích vấn đề.

Công việc này của Thượng tướng Hiệu là sự tri ân đối với quá khứ và là cách ông tạo động lực và truyền cảm hứng cho tương lai. Mỗi cuốn sách, mỗi tác phẩm không chính là một lời tri ân, một nguồn cảm hứng, một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của kiến thức, sự học hỏi và sự sáng tạo.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, thông qua sự nghiệp viết sách đa dạng và sâu sắc của mình, đã tích lũy để lại di sản quý giá của tri thức, tinh thần cho thế hệ hiện tại và tương lai. Những tác phẩm của ông viết và tác phẩm viết về ông là nguồn tri thức vô cùng giá trị, là ngọn đuốc soi đường cho những tâm hồn đam mê kiến thức, khám phá và sáng tạo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...